Argentina và Ý sẽ tranh đoạt HCV môn bóng đá?

Châu Phi khó giành ngôi vô địch bóng đá Olympic lần thứ 3 liên tiếp. Mặc dù Nigeria giành HCV bóng đá ở Atlanta 1996 và sau đó Cameroon đăng quang ở Sydney 4 năm sau. Tuy nhiên, Athens 2004 dường như chỉ là cuộc trình diễn của 2 “quyền lực” bóng đá thế giới: Argentina và Ý.
Argentina và Ý sẽ tranh đoạt HCV môn bóng đá?

Châu Phi khó giành ngôi vô địch bóng đá Olympic lần thứ 3 liên tiếp. Mặc dù Nigeria giành HCV bóng đá ở Atlanta 1996 và sau đó Cameroon đăng quang ở Sydney 4 năm sau. Tuy nhiên, Athens 2004 dường như chỉ là cuộc trình diễn của 2 “quyền lực” bóng đá thế giới: Argentina và Ý.

Con đường đi của 2 đội bóng mạnh nhất là Argentina và Ý rất thuận lợi, nếu họ không chạm trán nhau cho đến trước vòng bán kết. Với đội hình Olympic có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, Argentina có sự góp mặt của hậu vệ đầy kinh nghiệm đang thi đấu cho Valencia Roberto Ayala, tiền đạo tài năng Javier Saviola.

Argentina và Ý sẽ tranh đoạt HCV môn bóng đá? ảnh 1
Giourkas Seitaridis (áo sậm) của Hy Lạp, chơi nổi bật tại Euro 2004.

Italy thì có sự hiện diện của tiền vệ AC Milan Andrea Pirlo, tiền đạo trẻ của Parma Alberto Gilardino. Và nếu điều đó không xảy ra, có lẽ chủ nhà Hy Lạp sẽ tiếp nối “câu chuyện thần thoại” tại Euro 2004 bằng cách dâng tặng một chiến thắng quan trọng thứ 2 trong năm 2004 cho người dân ngay tại quê nhà. Hy Lạp có sự góp mặt của ngôi sao Euro 2004 là Giourkas Seitaridis.

Một đối tượng khác cũng được lưu ý đến đó là Bồ Đào Nha – quốc gia hiện đang sở hữu nhiều ngôi sao trẻ đang tỏa sáng bao gồm “thần đồng” Cristiano Ronaldo (Manchester United). Thất bại chua cay ngay tại trận chung kết Euro 2004 sẽ sớm được xóa nhòa nếu như Bồ Đào Nha đoạt HCV bóng đá Olympic lần đầu tiên cho mình.

4 quốc gia đầy triển vọng trên đang hy vọng sẽ chấm dứt giấc mộng lập hattrick HCV bóng đá của các đại diện đến từ châu Phi: Tunisia, Ma Rốc, Mali và Ghana – những đội bóng đã vượt qua vòng loại và giành quyền vào vòng chung kết.

16 đội bóng tham gia môn bóng đá Olympic sẽ được chia vào 4 bảng và những đội cùng khu vực sẽ không phải gặp nhau ở vòng đầu. Chủ nhà Hy Lạp ở chung nhóm với Hàn Quốc, Mali và Mexico. Ý đối mặt với Paraguay (loại Brazil ở vòng ngoài), Nhật và Ghana. Argentina sẽ gặp Serbia - Montenegro, Tunisia và Australia, trong khi Bồ Đào Nha nằm chung bảng với Ma Rốc, Costa Rica và Iraq. So với các đội trên, Iraq không có những ngôi sao nổi bật nhưng họ cũng được xem như là một nhân tố có thể tạo ra nhiều bất ngờ.

Những “quyền lực” khác của bóng đá thế giới như Brazil, Đức và á quân Olympic 2000 Tây Ban Nha đều không thể vượt qua vòng loại. Trong khi đó, quê hương của môn bóng đá không thể tham gia Olympic với một đội tuyển đơn lẻ, vì họ chỉ được IOC công nhận như một tập thể duy nhất: Vương quốc Anh, tức cùng với Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland (đều là thành viên chính thức của FIFA) lập thành một đội tuyển chung. Và vì thế, Anh không tham gia.

Lịch thi đấu Olympic

Ngày 12-8 (lúc 0 giờ 30 sáng): Hy Lạp – Hàn Quốc, Mali – Mexico (bảng A), Tunisia – Australia, Argentina – Serbi & Montenegro.

ĐỖ HOÀNG 

Tin cùng chuyên mục