SEA Games 29:

Ánh Viên và Nguyễn Thị Huyền thắng áp đảo đối thủ

Hai cô gái vàng của tuyển điền kinh và bơi lội Việt Nam tiếp tục thi đấu hiệu quả để giành thêm cho mình những HCV quý giá.

Ánh Viên có thêm 2 HCV trong tối thi đấu 24-8. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Ánh Viên có thêm 2 HCV trong tối thi đấu 24-8. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Tối 24-8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã thể hiện sức mạnh ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân của môn bơi. Sau 4 lượt thi đấu 4 kiểu bơi, Viên bỏ xa 7 đối thủ phía sau và kết thúc ở vị trí đứng đầu bằng kết quả 2’14”25 đoạt HCV. VĐV về nhì sau Ánh Viên tại nội dung là Samantha Yeo (Singapore) có kết quả 2’16”85.
Chưa kể, Ánh Viên còn giành thêm chiếc HCV tại nội dung 800m tự do khi đạt thành tích chuyên môn cao nhất trong tất cả các VĐV tham dự 2 lượt bơi chung kết là 8’35”55.
Ngoài Ánh Viên, bơi Việt Nam còn giành thêm HCB của Hoàng Quý Phước (100m tự do, 49”31) và HCĐ của Lê Nguyễn Paul (200m hỗn hợp cá nhân, 2’03”39).
Trên đường chạy điền kinh chung kết 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền hoàn toàn vô đối không có bất kỳ sự cạnh tranh nào.
Ánh Viên và Nguyễn Thị Huyền thắng áp đảo đối thủ ảnh 1 Huyền tiếp tục vô địch nội dung 400m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ngay từ hiệu lệnh xuất phát, Huyền một mình vượt lên dẫn đầu và bỏ xa nhóm VĐV phía sau để vế nhất giành HCV với thành tích 52”48. Trong nội dung này, gương mặt Quách Thị Lan của Việt Nam bất ngờ không tham dự. Xếp thứ 2 sau Huyền tại chung kết nội dung là Dipna Lim (Singapore – 54”18).
Như vậy, Huyền đã bảo vệ thành công HCV nội dung 400m từng đạt được tại SEA Games 28-2015 ở Singapore. Tính về kết quả cá nhân, cô đã có 2 HCV tại SEA Games năm nay (400m, 400m rào). Ở nội dung thi đấu 400m nam, Quách Công Lịch chỉ đoạt HCĐ: 46”48.
 

Tin cùng chuyên mục