SEA Games 29:

Ánh Viên, Nguyễn Thị Huyền cùng đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games

Đã không có trở ngại nào ngăn cản Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) giành thêm 2 ngôi vô địch trên đường đua xanh trong khi Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) vô đối ở nội dung của mình

Ánh Viên đã có thêm 2 HCV trong ngày thi đấu. tác giả: LƯỢNG LƯỢNG
Ánh Viên đã có thêm 2 HCV trong ngày thi đấu. tác giả: LƯỢNG LƯỢNG
Tối chung kết 22-8, trên đường đua xanh, Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự chung kết 200m ngửa và 400m tự do. Tại cự ly 200m ngửa, Ánh Viên về nhất với 2’13”64. Kết quả trên được BTC môn bơi xác nhận đã lập KL mới của SEA Games. KL cũ tại nội dung từng được Ánh Viên giữ là 2’14”12. Ngay sau đó, Viên tranh tài nội dung 400m tự do và cũng giành HCV với kết quả 2’10”96.
Ngoài ra, đội bơi Việt Nam còn có Vũ Thị Phương Anh (50m ếch nữ) chỉ đứng hạng 8 còn Phạm Thành Bảo (2’16”51) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (2’18”20) xếp vị trí 5 và 7 nội dung 200m ếch. Trong cự ly 200m bướm nam, Hoàng Quý Phước không có mặt nhưng Nguyễn Ngọc Huỳnh và Huỳnh Mẫn Đạt chỉ kết thúc ở hạng 5 và 7.
Trên đường chạy điền kinh tại SVĐ trung tâm, Nguyễn Thị Huyền trở thành tuyển thủ giành HCV đầu tiên cho tuyển Việt Nam tại SEA Games năm nay. Huyền bỏ xa các đối thủ trong chung kết 400m rào nữ và cán đích đầu tiên bằng kết quả 56”07. Thông số trên đồng thời là KL mới của SEA Games (KL cũ do Huyền lập tại SEA Games 2015 là 56”15).
Hơi tiếc, tại chung kết 400m rào nam, Quách Công Lịch chỉ về hạng nhì (50”05) đoạt HCB và thua sít sao đối thủ Eric Cray (Philippines – 50”03), người cán đích đầu tiên.

Tin cùng chuyên mục