Ánh Viên không giành được 10 HCV như đề ra

Nữ kình ngư số 1 của Việt Nam chắc chắn không thể đạt được 10 chiếc HCV đúng như mục tiêu đề ra tại Malaysia năm nay sau khi chỉ góp mặt thêm tại 2 chung kết ở ngày hôm nay.

Nguyễn Thị Ánh Viên trong phần thi 400m hỗn hợp cá nhân. Ảnh: Dũng Phương
Nguyễn Thị Ánh Viên trong phần thi 400m hỗn hợp cá nhân. Ảnh: Dũng Phương
Trước ngày thi đấu 26-8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được 7 chiếc HCV cá nhân trong các nội dung đã tham dự.
Trong vòng loại môn bơi lội sáng 26-8, Ánh Viên tiếp tục góp mặt trong 3 cự ly là 100m bướm, 200m tự do và 50m tự do.
Tại đường bơi 100m bướm, Ánh Viên chỉ về cuối lượt bơi vòng loại với thành tích 1’07”57 nên không đủ thành tích lọt vào chung kết cự ly. Trong các nội dung 50m tự do và 200m tự do, cô đã vượt vòng loại để là 8 VĐV thi đấu chung kết trong tối nay.
Ánh Viên không giành được 10 HCV như đề ra ảnh 1 Kết thúc vòng loại 100m bướm nữ, Việt Nam chỉ có Kiên Ngọc Thúy vào chung kết. 
Ngày 26-8 là ngày thi đấu cuối của môn bơi tại SEA Games 29-2017 nên việc chỉ góp mặt trong chung kết 2 nội dung thì xem như Ánh Viên đã hết cơ hội đạt đủ 10 HCV như đề ra.
Nếu vô địch 2 nội dung trong ngày 26-8, Ánh Viên tối đa chỉ có 9 HCV tại SEA Games năm nay.
Trước đó, ngay trong ngày khai mạc môn bơi, Ánh Viên từng chia sẻ với phóng viên rằng “tôi rất sợ thất bại khi ra thi đấu nên nỗ lực vượt qua áp lực”.
Chuẩn bị cho thi đấu SEA Games 29-2017, đội bơi Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 10 tới 12 HCV và riêng Ánh Viên được nhắm đạt 10 HCV.
Cách đây 2 năm tại SEA Games 28-2015 ở Singapore, Ánh Viên giành 8 chiếc HCV cá nhân trong những nội dung thi đấu. Môn bơi tại SEA Games có tổng cộng 38 nội dung tranh tài.

Tin cùng chuyên mục