Anh em nhà họ Lê cự cãi, TPHCM vẫn “ẵm” 2 HCV xe đạp đường trường

Dù trên đường chạy hai anh em nhà họ Lê có bất hoà về chiến thuật khiến Lê Văn Duẩn dừng xe tấp vào lề, sau đó bỏ cuộc, nhưng TPHCM vẫn xuất sắc giành 2 chiếc huy chương vàng nội dung đường trường nam môn xe đạp Đại hội TDTT toàn quốc.

Nguyễn Trường Tài với chiếc huy chương vàng.
Nguyễn Trường Tài với chiếc huy chương vàng.

Nội dung xuất phát đồng hàng đường trường nam, có 9 đội tham dự, mỗi đội 5 VĐV, thi đấu 152 km giải quyết 2 bộ huy chương cá nhân và đồng đội. Do mỗi đơn vị 1 đội, đồng thời VĐV bị sự cố kỹ thuật phải “tự lực gánh sinh” nên diễn biến đường đua khá hấp dẫn. Ngay sau khi xuất phát, liên tục các đợt tấn công tạo ra nhiều thế trận trên đường chạy.

Khi đi được 65 km, một nhóm gồm 10 tay đua của 8 đội (thiếu Cần Thơ) tách tốp thành công, trong đó Hà Nội, Bình Dương chiếm ưu thế do mỗi đội có 2 VĐV. Trong khi đó, ở tốp sau khoảng 20 VĐV, TPHCM chiếm ưu thế có 3 VĐV, trong khi các đối thủ chỉ có 1 hoặc 2. Nếu tổng hợp chung cả 2 tốp, TPHCM với 4 VĐV là đội có quân số tốt nhất. 

Không muốn Hà Nội và Bình Dương có lợi thế trong việc tranh chấp đồng đội, đồng thời đưa mình lên tốp đầu có cơ hội thể hiện nước rút kiếm huy chương, Lê Nguyệt Minh làm đầu kéo với tốc độ cao ở đầu tốp 2. Đang đi cuối tốp, có lẽ Lê Văn Duẩn không hài lòng về cách chơi của người em nên từ dưới băng lên trao đổi với Lê Nguyệt Minh. Chắc có thể không tìm được tiếng nói chung trong chiến thuật, anh em nhà họ Lê lớn tiếng với nhau. Hậu quả, Lê Văn Duẩn bực tức, dừng xe lại bên đường không chịu chạy. Ngay sau đó, chúng tôi thấy HLV Đỗ Thành Đạt chạy đến trao đổi với Duẩn, anh mới lên xe chạy tiếp. Tuy nhiên lúc này, Lê Văn Duẩn bị rơi xuống tốp sau nữa, chạy thêm vài chục km nữa cũng bỏ cuộc.

Anh em nhà họ Lê cự cãi, TPHCM vẫn “ẵm” 2 HCV xe đạp đường trường ảnh 1 Trao huy chương ở nội dung đồng đội. 

Việc Lê Văn Duẩn rời đường đua khiến quân số các đội tranh chấp đồng đội ở hai tốp đầu đều nằm ở con số 3. Do bị bất lợi, đội trưởng Đồng Tháp Nguyễn Tấn Hoài làm đầu máy chính ở nhóm 2 tăng tốc cùng các tay đua TPHCM, Quân đội bám đuổi nhóm trên. Theo tay đua Nguyễn Thành Tâm bộc bạch: “Nguyễn Tấn Hoài đúng là tay đua mạnh nhất hiện nay, chiến thắng chiếc huy chương vàng cá nhân tính giờ 40 km là xứng đáng. Hoài kéo gì đâu mà trên 48 -50 km/giờ mà duy trì trong 2 – 3 phút khiến ở phía sau đeo cũng vất vả”. Chính nhờ sự làm việc cật lực, nhóm 2 từ việc bị bỏ hơn 2 phút đã bắt được tốp đầu khi cách đích khoảng 30 km.

Diễn biến tiếp tục hấp dẫn trong giai đoạn cuối khi một tốp 8 tay đua tách tốp thành công. Tay đua Nguyễn Trường Tài xuất sắc rút thắng Trịnh Đức Tâm (Hà Nội), Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội) về nhất giành thêm chiếc HCV cho đoàn TPHCM. Bên cạnh đó, TPHCM còn lấy luôn chiếc huy chương vàng đồng đội xếp trên Đồng Tháp và Hà Nội.

Với 2 chiếc huy chương vàng, xe đạp nam thắng lớn ở môn xe đạp nam khi giành 7/8 HCV của giải. Sáng mai, môn xe đạp sẽ kết thúc với nội dung xuất phát đồng hàng nữ.

Tin cùng chuyên mục