80.000 VNĐ một tấm vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018

Mới đây, nước chủ nhà ASIAD 2018 Indonesia đã công bố giá vé ở môn bóng đá với chỉ một mức duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Giá vé BTC đưa ra là 50,000 IDR (Indonesia Rupiah), tương đương 80.000 VNĐ. Mức giá được xem là khá nhẹ nhàng để CĐV Việt Nam có thể vào sân xem thầy trò HLV Park Hang-seo chinh chiến.


80.000 VNĐ một tấm vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018

Giá vé này ngang bằng với việc người hâm mộ ra rạp mua một tấm vé xem phim. Đáng chú ý, vé xem môn bóng đá đều đồng giá ở mức trên. Mức giá này được cho là rất rẻ và không gây khó khăn cho người hâm mộ trong việc đưa ra lựa chọn thưởng thức bóng đá.

Mức giá này, được xem là qua rẻ so với các giải đấu liền kề. Để tiện hình dung, giá vé ở Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế - Cúp Vinaphone 2018 có giá thấp nhất 150.000 đồng, cao nhất 400.000 VNĐ. Giá vé tại Asian Cup 2019 thấp nhất là 160.000, cao nhất là 410.000 VNĐ.

Tại ASIAD 18, môn bóng đá nam sẽ được tổ chức tại hai trung tâm lớn là Jakarta (Tây Java) với 26 đội tuyển tham dự, tranh tài ở 6 bảng đấu. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Nhật Bản, U23 Nepal và U23 Pakistan.

Trong khi đó, bóng đá nữ được tổ chức tại Palembang (Nam Sumatra) với 11 đội tham dự, tranh tài ở 3 bảng. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng đối thủ rất mạnh Nhật Bản và đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Môn bóng đá nam là sự kiện thu hút nhiều người theo dõi nhất tại Á vận hội châu Á. Môn bóng đá nam được tổ chức lần đầu tiên ở New Delhi (Ấn Độ) năm 1951. Môn bóng đá nữ ra mắt ở ASIAD Bắc Kinh năm 1990.

Kể từ ASIAD 14 diễn ra tại Busan (Hàn Quốc) vào năm 2002, môn bóng đá nam thay thế việc sử dụng đội tuyển quốc gia bằng đội tuyển U23. Các đội được thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi như Olympic U23 + 3. Hiện tại, Hàn Quốc và Iran là hai quốc gia thống trị môn bóng đá nam. Trong khi đó, Hàn Quốc và Trung Quốc là hai cái tên thống trị bóng đá nữ tại ASIAD.

Tin cùng chuyên mục